259 cm là số đo vòng 1 của người phụ nữ có bộ ngực lớn nhất thế giới, trẻ em phát triển nhanh hơn vào mùa xuân hay một phát cắn của rắn hổ mang chúa đủ để giết chết 20 người trưởng thành… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Cô Norma Stitz, người Georgia đã có 10 lần được sách kỷ lục Guiness công nhận là người có bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới. Mỗi bên ngực của cô nặng 12,7kg và số đo 3 vòng của cô ở thời điểm được công nhận kỷ lục lần đầu là 178 - 122 -132cm. Đến lần thứ 10, vòng 1 của cô là 259cm.

Lượng nọc độc cực kỳ đáng sợ của rắn hổ mang chúa.

Thời gian đủ để phân hủy các chai, lọ thủy tinh.

Theo các chuyên gia, trong mùa đông giá lạnh, hoạt động ngoài trời của trẻ bị hạn chế dẫn đến thiếu hàm lượng canxi. Điều này khiến trẻ con hay ăn hơn vào mùa xuân. Ngoài ra, vào mùa xuân, trẻ có khả năng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng cao hơn các mùa khác nên lớn nhanh hơn.

Tuy có đến 400 trứng có khả năng tạo thành sự sống, nhưng các bạn hãy nhớ, chỉ có một vài trứng trong số đó có cơ hội tạo thành một con người.

Nguyên nhân khiến chim Kiwi săn mồi bằng khứu giác.

Kỷ lục của chuyến di cư không nghỉ dài nhất trong thế giới loài chim.