Con đường giúp đi từ Tây Ban Nha sang Bồ Đào Nha chỉ mất khoảng 40 giây, tắc kè hoa thay đổi màu sắc phụ thuộc vào tâm trạng hay vi khuẩn trên bàn chải đánh răng nhiều hơn bệ toilet… là những tin chính có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Vào ngày 19/10/1872, các thợ mỏ đã khai thác được một cục vàng thô đặt tên là Hotlerman Nugget tại mỏ vàng Hotlenmann Star of Hope ở New South Wales (Australia). Cục vàng này nặng tới 235,14kg và sau khi chế biến, người ta thu được 82,11kg vàng ròng.

Với chiều dài hơn 720 m nối liền Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, zipline là đường dây cáp duy nhất trên thế giới đi qua lãnh thổ hai quốc gia. Tuy vào điều kiện thời tiết mà du khách có thể mất từ 40-50 giây để đi xuyên 2 quốc gia kể trên.

Tắc kè hoa đổi màu không chỉ để ngụy trang, mà còn để kiểm soát nhiệt độ cơ thể, tán tỉnh bạn tình và gây ấn tượng.

Điều đáng ngạc nhiên về số lượng vi khuẩn có trên một cái bàn chải đánh răng.

Thời gian trang điểm trung bình trong suốt cuộc đời của người phụ nữ.

Sức bật nhảy đáng nể của loài nhện nhảy Nam Mỹ.