Một kỹ sư người Nhật Bản có tên là Kuniako Saito và các cộng sự của mình ở công ty Cocoa Motors vừa sáng chế ra chiếc “ô tô bỏ túi” với tên gọi WalkCar giúp mọi người có thể đi lại một cách dễ dàng hơn.

WalkCar có kích thước chỉ 13 inch, trọng lượng 2,8 kg nên người dùng có thể dễ dàng cho vào túi xách, balô, giỏ xe… một cách dễ dàng. Chiếc “ô tô bỏ túi” này sử dụng chất liệu nhôm và sợi carbon.


WalkCar.

Tuy có thân hình khá “mi nhon” nhưng WalkCar có thể chịu được tải trọng lên tới 120 kg. Mẫu “ô tô bỏ túi” này sử dụng pin sạc (mất 60 phút để sạc đầy). Mỗi lần sạc đầy, nó có thể di chuyển trong 1 giờ, vận tốc tối đa đạt 16 km/h.


Hình dáng bên ngoài của WalkCar khá giống tấm ván trượt và trang bị 4 bánh xe ở phía dưới. Khi chủ nhân đặt 2 chân lên bề mặt của chiếc “ô tô bỏ túi”, nó sẽ tự động chạy và lập tức dừng lại khi người dùng bước ra khỏi “xe”.

Giá bán của WalkCar là 1.280 USD (tương đương 28,52 triệu đồng) nhưng nó chỉ chính thức lên kệ vào tháng 9/2017.

- Clip giới thiệu về WalkCar.