Sau khi giết chết chú linh dương, con báo đã kéo cái xác con mồi ra bãi đất trống rồi gọi các con của nó tới để chơi đùa.

Nhờ vào việc có thể chạy với tốc độ lên đến 120km/h, con báo đã dễ dàng tóm gọn được chú linh dương đực trưởng thành. Sau đó, thay vì nhanh chóng “xơi tái” con mồi, thì con mèo lớn này lại có hành động kỳ lạ khi kéo xác chú linh dương ra bãi đất trống rồi gọi các con của nó tới.


Báo đốm giết linh dương để cho các con chơi đùa học cách săn mồi.
Báo đốm giết linh dương để cho các con chơi đùa, học cách săn mồi.

Theo các chuyên gia, hành động của chú báo săn mẹ kể trên là rất nguy hiểm đối với các chú báo con chỉ mới được vài tháng tuổi. Bởi vì, sư tử hoặc linh cẩu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và chúng luôn sẵn sàng giết chết các chú báo con.

Thế nhưng, hành động của chú báo mẹ là có mục đích khi điều này giúp các con của nó sớm tiếp cận với thức ăn và cách săn mồi. Dù chưa thể xé xác con linh dương để ăn, nhưng các con báo non có thể thoải mái chơi đùa với cái xác để luyện tập bản năng săn mồi.

- Video: Báo sát hại linh dương cho con chơi đùa. Nguồn: Smithsonian Channel.