Hầm giống toàn cầu Svalbard nằm tại Bắc Cực được Chính phủ Na Uy xây dựng năm 2008 để phòng ngừa trường hợp các giống loài thực vật bị tuyệt chủng vì chiến tranh hạt nhân, bệnh dịch và thay đổi khí hậu.

Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard được khoan sâu 130 m vào lớp đá núi và cách mặt nước biển 130 m. Căn hầm này được thiết kế đặc biệt để đảm bảo kho hạt giống gồm 860.000 mẫu luôn trong tình trạng đông lạnh dù mất điện suốt 200 năm.

Cửa Hầm giống toàn cầu Svalbard.

Công tác chuẩn bị để đưa hạt giống vào kho.

Mẫu hạt giống chuẩn bị gửi vào hầm lưu trữ Svalbard.

Các hạt giống được bảo quản trong ống thủy tinh.
Các hạt giống được bảo quản trong ống thủy tinh.

Một trong hàng ngàn các loại hạt giống được lưu trữ tại đây.

Sơ đồ Hầm giống toàn cầu Svalbard.


Những nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí thường xuyên đi trong hầm Svalbard.
Hạt giống được đóng gói vào từng túi riêng biệt, sau đó được niêm phong vào những chiếc hộp để ngăn không cho chúng tiếp xúc với không khí và hoạt động trao đổi chất diễn ra chậm nhất có thể.