Gà tiền mặt vàng có tên khoa học là Polyplectron Bicalcaratum. Nó là loài trĩ thuộc chi gà tiền, họ trĩ, phân bố ở các vùng đất thấp và rừng núi ở khu vực Đông Nam Á.

Gà tiền mặt vàng có bộ lông màu nâu xám kèm theo các điểm đốm xanh lá cây.

Con trống có bộ lông sặc sỡ không kém gì chim công.

Gà trưởng thành dài khoảng 76cm.

Con mái thường có kích thước nhỏ hơn con trống.

Gia đình nhà gà tiền mặt vàng.

Mào của gà tiền mặt vàng thường dày và dài.



Cổ họng của giống gà này có màu tráng, chân màu xám.

Thức ăn của gà tiền mặt vàng gồm các loại hạt, mối, trái cây và các loài không xương sống.

Mỗi lứa chúng thường đẻ khoảng 2 trứng.

Con trống và con mái khá giống nhau nhưng con mái nhỏ hơn, màu tối hơn và ít sặc sỡ hơn con trống.


Gà tiền mặt vàng được liệt kê vào mục ít quan tâm của danh sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa.

Nhờ bề ngoài đẹp, nó được rất nhiều người nuôi làm gà cảnh.

Chúng thường sinh sống ở các khu rừng đất thấp và đồi của vùng Đông Bắc Ấn Độ và Đông Nam Á.