10/17 học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi FAI World Drone Racing Championship ở Hàn Quốc mới đây đã đoạt giải, trong đó có các giải cao như Nhất, Nhì.

Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi “Lập trình Drone quốc tế 2023” . Ảnh: S3
Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi “Lập trình Drone quốc tế 2023” . Ảnh: S3

Đầu tháng 8 vừa qua, Học viện Sáng tạo S3 (thành viên Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm Giáo dục STEM (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) đã tổ chức cuộc thi lập trình drone đầu tiên dành cho học sinh phổ thông và đi đến vòng chung kết quốc gia ở hai miền Bắc - Nam, từ đó chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất đua tài tại Cuộc thi lập trình drones quốc tế cúp Namwon (Namwon Mayor's Cup International Drone Coding Competition) trong khuôn khổ Giải vô địch đua máy bay không người lái thế giới (FAI World Drone Racing Championship - WDRC 2023).

Cuộc thi lập trình vừa diễn ra vào ngày 7/10 tại Namwon, Hàn Quốc. Nội dung này có bốn bảng đấu, gồm 2 bảng tiểu học, 1 bảng THCS, và 1 bảng THPT. Mỗi bảng chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2-3 giải ba, 3-5 giải khuyến khích. Tham gia thi đấu nội dung lập trình drone lần đầu có hàng chục học sinh từ Việt Nam, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Thể thức của phần thi lập trình drones Namwon cũng tương tự như thể thức mà các đội Việt nam đã làm quen với các vòng thi trong nước: thí sinh lập trình và điều khiển drones nhỏ vượt qua các chướng ngại vật là những vòng tròn có độ cao và góc quay khác nhau để đáp xuống khu vực đích, sau đó bay về vị trí xuất phát là một khu vực đường tròn đồng tâm. Drones đáp ở vị trí trung tâm đường tròn sẽ đạt điểm tối đa.

Là một trong ba thầy cô dẫn đoàn, TS. Đặng Văn Sơn, người sáng lập Học viện Sáng tạo S3, nhận xét: "Các em học sinh Việt Nam phải thi đấu trực tiếp với các bạn học sinh đến từ nước chủ nhà Hàn Quốc được trang bị drone tối tân nhất và các bạn Mông Cổ rất kín tiếng. Tuy gặp nhiều khó khăn về điều kiện sân bãi khác với điều kiện tập luyện ở Việt Nam, trang bị drone cũng chưa phải là những mẫu hiện đại nhất nhưng các em học sinh Việt Nam đã rất lỗ lực để giành được những thành tích nhất định trong cuộc thi. Có 10/17 em tham gia đoạt giải, trong đó có các giải cao như nhất, nhì."

Kết quả cụ thể của đoàn Việt Nam như sau:

Bảng THCS:
  • Giải Nhất: Nguyễn Quang Đạt (lớp 6, Trường THCS Hợp Giang, Cao Bằng)
  • Giải Nhì: Bùi Văn Vinh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM)
  • Giải Ba: Trịnh Hoàng Long (Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang); và Nguyễn Minh Đức (Trường THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội)
  • Giải Khuyến khích: Trần Tích Đăng Phong (Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng gia Royal School, TPHCM); Hoàng Trung Quân (Trường THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội)
Bảng THPT:
  • Giải Nhì: Vũ Lan Anh (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định)
  • Giải Ba: Nguyễn Tuấn Minh (Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh); Nguyễn Minh Hiếu (Trường THPT Chi Lăng, Gia Lai);
  • Giải Khuyến khích: Võ Đăng Tuệ (Trường THPT Chi Lăng, Gia Lai)
Không chỉ tham gia thi đấu, đoàn Việt Nam còn cùng bạn bè quốc tế trải nghiệm các màn trình diễn drone ấn tượng trong buổi khai mạc; đến thăm nhà máy sản xuất ô tô Hyundai, nơi sản xuất các mẫu xe điện IONIQ 6; trải nghiệm các thiết bị công nghệ tại Công viên Khoa học LG, Bảo tàng khoa học Hàn Quốc, Đài quan sát thiên văn Namwon và nhiều địa điểm lịch sử khác.

Một số hình ảnh của đoàn học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc:

Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: S3
Tham gia diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: S3

Bên ngoài sân thi đấu. Ảnh: S3
Chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân thi đấu. Ảnh: S3

Bài thi đấu của Nguyễn Quang Đạt (lớp 6, Trường THCS Hợp Giang, Cao Bằng) giành giải nhất bảng THCS
Bài thi đấu của Nguyễn Quang Đạt (lớp 6, Trường THCS Hợp Giang, Cao Bằng) giành giải Nhất bảng THCS. Ảnh: S3

Bài thi đấu của Vũ Lan Anh (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định) giành giải nhì bảng THPT. Ảnh: NK
Bài thi đấu của Vũ Lan Anh (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định) giành giải Nhì bảng THPT. Ảnh: NK

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cuộc thi lập trình Drones theo format thi đầu của FAI. Ảnh: S3
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự một cuộc thi lập trình drones theo format thi đấu của FAI. Ảnh: S3

Một số thí sinh đạt giải của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: S3
Các thí sinh đoạt giải của đoàn Việt Nam. Ảnh: S3

Các đội dự thi của Việt Nam tại sân đấu. Ảnh: S3
Cuộc thi lập trình drones năm nay có sự tham gia của gần 40 quốc gia. Ảnh: S3

Tham quan những địa điểm đặc trưng về STEM tại Hàn Quốc. Ảnh: S3
Sau cuộc thi, các đội tham quan một số địa điểm đặc trưng về STEM tại Hàn Quốc. Ảnh: S3

Một số hoạt động trong Giải vô địch đua máy bay không người lái thế giới WDRC 2023. Đây là phần thi chính, dành cho tất cả tuyển thủ từ gần 30 quốc gia trên thế giới. Nguồn: FAI