Là một nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học năm 2017, vừa qua Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc đã tiến hành trồng thử nghiệm giống dưa lê Hàn Quốc Super 007.

Giống dưa lê Super 007 là một sản phẩm được khảo nghiệm và lựa chọn đưa vào sản xuất tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án KOPIA (thuộc chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc - RDA) tại Việt Nam, từ năm 2009.

Sau khi được Viện Nghiên cứu Rau hoa quả nghiên cứu và trồng khảo nghiệm tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình…, kết quả cho thấy: Điều kiện khí hậu ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam rất phù hợp cho cây dưa phát triển và đạt năng suất cao. Quả của dưa lê Super 007 giàu dinh dưỡng như: Vitamin A, C, E, chất xơ, chất khoáng, chất chống oxy hóa…

Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, với vai trò là đơn vị cầu nối chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc đã tiến hành trồng thử nghiệm giống dưa lê Hàn Quốc. Đây là loại dưa có hình bầu dục, vỏ màu vàng tươi, các sọc chắc to bằng ngón tay chạy dọc từ đầu quả đến cuối quả. Dưa lê cầm rất chắc tay, trọng lượng trung bình đạt 250-350 g/quả.

Ảnh minh họa.

Dưa lê được trồng trong nhà màng, xung quanh có lưới ngăn côn trùng, mái che bằng nilon chuyên dụng, độ mở mái 1,4 m, có khả năng che mưa, gió. Người vào vườn trước hết phải đi qua hệ thống cửa độc lập ngăn côn trùng rồi mới qua cửa thông vào vườn. Cây dưa được trồng trong các chậu giá thể, nền đặt chậu trồng cây được chải một lớp cát dày sau đó lót bạt nên cây không trực tiếp tiếp đất. Việc bón phân kết hợp với việc tưới nước cho cây được vận hành thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng chậu trồng cây và cũng được cài đặt với từng chủng loại phân, liều dùng ở mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây… hoàn toàn tự động bổ sung vào tưới nước cho dưa.

Dưa được trồng trên chậu giá thể, sau 25-30 ngày bắt đầu ra hoa. Hoa cái sau khi thụ phấn 30-35 ngày bắt đầu cho thu hoạch quả. Hiện nay cây dưa đang bước vào giai đoạn nuôi quả, nhưng bước đầu đánh giá: đây là một giống dưa sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt với bệnh sương mai, phấn trắng.

Kết quả bước đầu cho thấy, giống dưa lê Hàn Quốc rất thích hợp với vùng khí hậu tại Vĩnh Phúc. Hy vọng trong thời gian tới, sau khi thử nghiệm và hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc thích hợp cho dưa lê Hàn Quốc, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN sẽ là đơn vị cung cấp và chuyển giao một giống dưa mới triển vọng, góp phần bổ sung vào cơ cấu giống rau màu mới tại địa phương.