Vừa qua Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giá trị văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”.


Hội thảo là một nội dung thực hiện trong nhiệm vụ Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên” thuộc Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đến năm 2020 (Chương trình hợp tác).

PGS.TS Phạm Thị Phương Thái - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Chủ trì Hội thảo, Chủ nhiệm nhiệm vụ. Dự Hội thảo có các Giảng viên Khoa du lịch Trường Đại học Khoa học, Thư ký nhiệm, các thành viên khác, các chuyên gia trong lĩnh vực giá trị văn hóa dân gian dân tộc thiểu số, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ, các cơ sở đào tạo, công ty du lịch và đơn vị truyền thông.

Hội thảo được nghe các tham luận đánh giá chung về tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên: TS. Chu Thành Huy “Đánh giá không gian văn hóa bản địa khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng”. Nhiều tham luận đi sâu vào phân tích các giá trị văn hóa dân gian đặc trưng của các tộc người cụ thể ở Thái Nguyên để vận dụng khai thác các giá trị đó phục vụ cho phát triển du lịch.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động du lịch; làm rõ giá trị văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số phục vụ du lịch tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đó để xuất các giải pháp chung, giải pháp cụ thể gắn với đặc điểm đại bàn nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng du lịch tỉnh Thái Nguyên.