Trồng dưa chuột trái vụ đang là mô hình được nhiều người dân ở Hải Dương lựa chọn bởi nó giúp họ tránh được tình trạng nông sản rớt giá thảm hại như thời gian qua.

Theo chia sẻ của người dân, được báo Nông nghiệp dẫn lời, thì giống dưa lựa vụ được họ chọn trồng là giống dưa nếp số 1 của Viện cây lương thực – cây thực phẩm. Dưa này có khả năng chịu rét khá tốt, phân nhánh khỏe, ít nhiễm sâu bệnh hơn hẳn so với giống dưa hay được trồng tại địa phương là giống dưa chuột Yên Mỹ. Ngoài ra, thời gian thu hoạch của giống khá ngắn, chỉ 45 ngày. Dưa có hình thức đẹp, quả dài 18-25cm, đặc ruột, ăn giòn, vị đậm, quả màu xanh và có gai.

Ông Đỗ Văn Thê bên ruộng dưa chuột. Ảnh: Báo Nông nghiệp
Ông Đỗ Văn Thê bên ruộng dưa chuột. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Về thời vụ, phải gieo cấy kết thúc trước ngày 15/12, thời gian cây trong bầu 12 - 15 ngày. Vụ đông xuân ít nắng, rét nhiều nên làm luống trồng theo hướng Đông Tây, bón lót nhiều phân chuồng hoai mục trung bình 1 sào khoảng 5 tạ, bón phân lân và kali nhiều, giảm lượng đạm so với các vụ khác.

Để chống rét cho cây con dùng khum và nilon trắng. Dùng bạt che hướng Bắc và Đông Bắc cao khoảng 2,5m để giảm bớt hiện tượng táp lá do gió.

Năm nay do thời tiết ấm khô nên dưa chuột sinh trưởng tốt, ít bên, cho năng suất khá cao. Với mỗi sào, người dân có thể thu được từ 9-10 triệu đồng.