Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các đặc sản của địa phương.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên Hà Thị Nguyệt Thu - chuyên gia Cục Sở hữu trí tuệ - trình bày những nội dung cơ bản về bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương bao gồm: Khái niệm đặc sản địa phương; các vấn đề đối với đặc sản địa phương; các đối tượng SHTT có thể bảo hộ cho đặc sản địa phương; lựa chọn hình thức bảo hộ quyền SHTT cho đặc sản địa phương và một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho các đặc sản của địa phương.


Từ nội dung tập huấn, các học viên đã có những thông tin bổ ích về các khái niệm, các đối tượng SHTT có thể bảo hộ và bên cạnh đó lựa chọn hình thức cũng như cách thức bảo hộ quyền SHTT cho các đặc sản của địa phương ngoài những đặc sản đã được bảo hộ trước đây.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, các học viên còn tham gia thảo luận sôi nổi xoay quanh nội dung buổi tập huấn và được nghe chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên trong quá trình hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ. Qua buổi huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp cho học viên nắm bắt được những thông tin cơ bản về quyền SHTT nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và đặc biệt là quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương để từ đó có thể vận dụng các kiến thức đó vào thực tế tại địa phương.