"Tôi mong muốn các nhà khoa học nghĩ ra phương pháp cấy bằng máy áp dụng cho cấy hàng biên. Khi đó sẽ có nhiều bà con quay lại với đồng ruộng hơn" - ông Hoàng Công Thắn - Giám đốc HTX dịch vụ Cao Cát, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam - nói.

Ông Hoàng Công Thắn.
Ông Hoàng Công Thắn.

Khi bắt đầu đưa phương pháp này về, anh em cán bộ HTX phải làm trước thí điểm. Khi đó bà con nông dân không hưởng ứng, vụ đầu tiên chỉ có 3 hộ làm, đến vụ thứ hai thì tăng lên. Vụ thứ tư, thứ năm, khuyến nông huyện cũng đã biết đến và triển khai phương pháp này.

HTX Cao Cát áp dụng nhiều phương pháp kỹ thuật tiên tiến như cấy hàng biên, cấy bằng máy, gieo sạ gieo vãi và cấy theo phương thức cổ truyền. Đến khi thu hoạch, chúng tôi thấy lúa cấy theo hiệu ứng hàng biên cây rất to, đẹp, cứng, bông dài, năng suất khá.

Ví dụ vụ chiêm xuân 2016, năng suất của HTX Cao Cát đạt 65,8 tạ/ha, so với cấy truyền thống vượt 7-12%. Điểm đặc biệt của phương pháp này là giảm 40-45% giống và 50% công cấy, hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là bệnh khô vằn.

Tôi mong muốn các nhà khoa học nghĩ ra phương pháp cấy bằng máy áp dụng cho cấy hàng biên. Khi đó sẽ có nhiều bà con quay lại với đồng ruộng hơn.