Hồng không hạt Điện Biên là loại cây ăn quả lâu năm, sau khi trồng khoảng 3-4 năm cây sẽ bắt đầu bói quả và thời gian cho quả khá dài.

Cây hồng là một cây định kỳ rụng lá cần có một thời gian "ngủ nghỉ" đi đôi với điều kiện nhiệt độ thấp phù hợp để phân hóa mầm hoa.


Nếu nhiệt độ tối thấp tuyệt đối trong mùa đông không đạt tới một mức thấp nhất định, cây hồng không có nghỉ đông, không ra lộc, không ra hoa được bình thường sẽ không cho năng suất cao.


Hoa nhỏ, đơn 4 cánh màu vàng nhạt. Ảnh: Quang Thưởng
Hoa nhỏ, đơn 4 cánh màu vàng nhạt. Ảnh: Quang Thưởng

Kết quả nghiên cứu của đề tài "Điều tra tình hình sản xuất, đánh giá đặc điểm nông sinh học nguồn gene hồng Điện Biên" của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau quả, Viện Khoa học kỹ thuật nông - lâm nghiệp miền núi phía bắc cho thấy, hoạt động ra lộc và hoa của hồng Điện Biên xuất hiện ở 3 đợt: Xuân, hè và thu.


Động tháiBắt đầuKết thúc
Lộc xuân25/2 30/3
Lộc hè5/620/7
Lộc thu20/830/9
Ra hoa15/330/4
Thu hoạch quả10/1230/1

Thời gian ra lộc, ra hoa và thu hoạch quả hồng Điện Biên.


Lộc xuân bắt đầu xuất hiện vào khoảng đầu tháng 2 dương lịch. Hoa xuất hiện sau khi lộc xuân phát sinh khoảng 20 ngày. Thời điểm xuất hiện lộc xuân, thời tiết tại Điện Biên chuyển ấm dần song vẫn khô hanh thuận lợi cho hoạt động thụ phấn, thu tinh. Song cần quan tâm đến chế độ tưới nhằm hạn chế rụng quả sinh lý.

Lộc hè xuất hiện vào đầu tháng 6 dương lịch. Lộc thu xuất hiện vào cuối tháng 8. Đặc biệt, thời gian thu hoạch quả hồng Điện Biên rất muộn, bắt đầu vào tháng 11 âm lịch. Quả có thể lưu trên cây quả kéo dài tới tết Nguyên đán, cộng với mẫu mã quả đẹp, giá bán hồng Điện Biên thường cao hơn các giống hồng khác.