Tối 14/5/2018, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017 và Giải thưởng Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 2017 đã diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).

Đây là hoạt động do Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bảo trợ và cùng tổ chức. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng, Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương lẫn địa phương đã cùng tới tham dự.

Phát biểu khai mạc, GS. TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức – cho biết: năm 2017, Ban Tổ chức đã nhận được 118 công trình gửi tới dự thi ở 6 hạng mục ưu tiên, bao gồm: Cơ khí tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Công nghệ mới; Công nghệ vật liệu; Công nghệ tiết kiệm năng lượng. Sau khi thẩm định và xét duyệt kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã quyết định trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 15 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các công trình xuất sắc nhất với giá trị ứng dụng thực tiễn và hiệu quả đã được chứng minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao giải Nhất cho các công trình xuất sắc. Ảnh: Thế Hải

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lên trao giải cho các công trình đạt giải Nhất. Ảnh: Thế Hải

Đáng chú ý, Công trình “Nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động inline phục vụ công nghiệp chế biến nông sản” thuộc lĩnh vực tự động hóa của kỹ sư Trần Văn Trà cùng các cộng sự tại Công ty CP Tập đoàn Hương Sen (Thái Bình) đã nhận giải Nhất, đồng thời vinh dự được trao Giải thưởng Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO 2017.

Sau cùng, để kết thúc buổi lễ, Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đã lên đọc lời phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam 2018.

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đọc lời phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam 2018. Ảnh: Thế Hải

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đọc lời phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam 2018. Ảnh: Thế Hải