Ngày 18/1, Giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ tư đã tổ chức trao giải tại Hà Nội.

Các tác giả nhận giải, ban giám khảo và ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (ngoài cùng bìa phải).
Các tác giả nhận giải, ban giám khảo và ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (ngoài cùng bìa phải).

Kết quả, ở hạng mục nhà nghiên cứu, tác giả Châu Hồng Thảo đạt giải Nhất với đề tài “Ký ức và giấc mơ trong tiểu thuyết của Haruki Murakami và Kazuo Ishiguro, trường hợp ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’ và ‘Người khổng lồ ngủ quên’”. Giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Hữu Minh với đề tài “Mỹ cảm hiện sinh trong tiểu thuyết của Natsume Soseki”. Tác giả Nguyễn Anh Tuấn giành giải Ba với đề tài “Thơ ca của các nữ thi nhân trong Kokinshu, so sánh với thơ ca của các nữ thi nhân trong Manyoshu”.

Ở hạng mục dành cho sinh viên, tác giả Nguyễn Chi Anh giành giải thưởng cho đề tài “Diễn ngôn về chiến tranh trong mối quan hệ với thiết chế quyền lực, trường hợp ‘Không chiến Zero rực lửa’ của Hyakuta Naoki”.

Từ năm 2015, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản cùng với Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi phối hợp tổ chức Giải thưởng Inoue Yasushi nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả với văn học Nhật Bản, khuyến khích công tác nghiên cứu, dịch thuật và xuất bản văn học Nhật Bản tại Việt Nam.