Ngày 12/9, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đã tổ chức tọa đàm về chủ đề rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong học đường.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

TS. Giáp Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường Time School, cho rằng để học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc trẻ ở các vùng không có điều kiện tiếp cận các thiết bị hỗ trợ giáo dục tiên tiến không bị bỏ lại phía sau, “Chính sách nhà nước là yếu tố duy nhất có thể làm được điều này. Bên cạnh đó, có ba yếu tố khác có thể giúp giảm thiểu phần nào sự bất bình đẳng ở những khía cạnh mà chính sách chưa thể chạm đến: thứ nhất là hoạt động của các tổ chức từ thiện, thứ hai là tổ chức xã hội dân sự - những hội nhóm có mục tiêu, kế hoạch, hoạt động bài bản, thứ ba là sự hỗ trợ từ phía gia đình và họ hàng”.