Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sĩ (SNSF) mới đây đã hoàn tất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) tài trợ các nghiên cứu chung do nhà khoa học của hai quốc gia thực hiện.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Ivo Sieber và Phó Đại sứ Thụy Sỹ, bà Nicole Wyrsch tại buổi làm việc với NAFOSTED
Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Ivo Sieber và Phó Đại sứ Thụy Sỹ, bà Nicole Wyrsch tại buổi làm việc với NAFOSTED

MOU có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2020 đến hết ngày 31/12/2025, và có thể được gia hạn theo những thỏa thuận tiếp theo.

Theo MOU đã ký kết, NAFOSTED và SNSF sẽ hợp tác tài trợ các đề tài nghiên cứu do nhà khoa học Việt Nam và Thụy Sĩ cùng thực hiện trong các lĩnh vực do NAFOSTED và SNSF thống nhất với thời gian thực hiện có thể kéo dài 3 – 4 năm. Riêng với đợt tiếp nhận hồ sơ lần đầu tiên, hai bên thống nhất tài trợ tối đa 10 đề tài với thời gian thực hiện tối đa là 3 năm (bắt đầu từ năm 2021) và không có giới hạn về lĩnh vực nghiên cứu. Đợt tiếp nhận hồ sơ đầu tiên của chương trình dự kiến sẽ mở trong tháng 10/2020.