Ngày 11/6, Cục trưởng Cục SHTT, Bộ KH&CN Đinh Hữu Phí đã có cuộc điện đàm với ông Daren Tang, người được Đại hội đồng Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc WIPO nhiệm kỳ 2020 - 2026.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi cởi mở về định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Cục SHTT Việt Nam - WIPO trên phương diện đa phương và song phương, giữa ASEAN – WIPO thông qua Nhóm Công tác hợp tác về SHTT (AWGIPC) và giữa Cục SHTT – Cơ quan SHTT Singapore (IPOS).

Liên quan đến Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp mới có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 30/12/2019, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đề nghị WIPO xem xét đào tạo thẩm định viên xử lý đơn La Hay, tổ chức hội thảo giới thiệu về hệ thống La Hay cho doanh nghiệp và đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là việc WIPO sớm hoàn thiện và chuyển giao mô-đun quản trị đơn La Hay cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông đề nghị ông Daren Tang trong vai trò Tổng Giám đốc WIPO sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam triển khai thành công Chiến lược SHTT và các Dự án hỗ trợ kỹ thuật như Dự án WIPO IPAS, Dự án số hóa dữ liệu SHCN, Dự án Trục xoay và Nan hoa, Dự án Môi trường SHTT kiến tạo.

Ông Daren Tang khẳng định, sau khi nhậm chức Tổng Giám đốc WIPO vào ngày 1/10/2020, ông sẽ trao đổi với bộ phận chức năng của WIPO để xem xét cách thức WIPO đáp ứng các đề xuất của Việt Nam, cũng như bàn giao cho người kế nhiệm vị trí Giám đốc điều hành của ông tại IPOS để tiếp nối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cơ quan SHTT hai nước.