Chiều 10/4, GS Hà Huy Khoái có buổi nói chuyện “GS Lê Văn Thiêm - nhà toán học Việt Nam đầu tiên”, mở màn cho seminar “Lịch sử Toán học và Lịch sử giảng dạy Toán học” do Viện Toán học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) tổ chức vào chiều thứ Tư hằng tuần, kéo dài đến ngày 5/6/2019.

Mục đích của seminar nhằm tìm hiểu lịch sử toán học Việt Nam qua các thời kỳ, từ đó hiểu rõ hơn vai trò của Toán học trong đời sống; tạo tiền đề để thống kê các số liệu tương đối chuẩn về nền toán học Việt Nam, tiểu sử và đội ngũ các nhà toán học qua từng giai đoạn; đồng thời nhìn lại dưới con mắt lịch sử các cuộc cải cách chương trình toán phổ thông và đại học…

Tham gia thuyết trình trong các buổi tiếp theo có các Giáo sư: Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Đỗ Đức Thái, Nguyễn Văn Mậu, Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Đông Yên; và PGS Phan Thị Hà Dương.

GS Phùng Hồ Hải, Viện trưởng Viện Toán học, cho biết, để triển khai đề tài “Lịch sử Toán học”, Viện sẽ tiếp tục tổ chức nhiều seminar khác trong thời gian tới và hoạt động này mở cửa rộng rãi cho công chúng quan tâm đến Toán học.

Chi tiết các buổi nói chuyện:

10/4: GS Hà Huy Khoái: GS Lê Văn Thiêm - nhà toán học Việt Nam đầu tiên;

17/4: GS Ngô Việt Trung: Ảnh hưởng của GS Tạ Quang Bửu trong Toán học và giáo dục - đào tạo ở Việt Nam;

24/4: GS Lê Tuấn Hoa: Toán học Việt Nam qua các con số thống kê;

8/5: GS Đỗ Đức Thái: Đổi mới giảng dạy Toán học ở nhà trường phổ thông theo chương trình môn Toán mới;

15/5: GS Nguyễn Văn Mậu (Dự kiến): 20 năm thi vô địch Toán quốc tế: Những kỷ niệm và kinh nghiệm;

22/5: GS Trần Vũ Thiệu: Về sự hình thành và phát triển của tối ưu ở Viện Toán học;

29/5: PGS Phan Thị Hà Dương: Những kỷ niệm tham gia thi và tham gia giảng dạy đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế;

5/6: PGS Nguyễn Đông Yên: Nhóm nghiên cứu của GS Phạm Hữu Sách trong những năm 1982-1992.

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:15
Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội