Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số hay BK Fintechđược thành lập với nhân sự ban đầu từ 3 đơn vị: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viện Kinh tế và Quản lý, và Viện Toán ứng dụng và Tin học

“Mục tiêu hoạt động của Trung tâm là trở thành đơn vị nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ với nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế số, xã hội số quốc gia,” PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm mới đây. “Trong tương lai, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng định hướng nghiên cứu và nhân lực với kỳ vọng trở thành Viện.”

Trung tâm sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; và giải quyết các bài toán khó đòi hỏi tính liên ngành nảy sinh từ lĩnh vực kinh tế/tài chính, đòi hỏi áp dụng các mô hình và phân tích toán học nhưng cần hiện thực hóa bằng công nghệ thông tin.