Tỷ lệ tiêu thụ kháng sinh toàn cầu đã tăng 46% trong hai thập kỷ vừa qua, theo kết quả khảo sát từ Dự án Nghiên cứu Toàn cầu về Kháng thuốc Kháng sinh (GRAM) tiến hành tại 204 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Kết quả chi tiết được công bố trên tạp chí Lancet Planetary Health vào tháng 11/2021.

Tỷ lệ người dân tiêu thụ kháng sinh cao nhất nằm ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông, trái ngược với tỷ lệ tiêu thụ rất thấp ở châu Phi cận Sahara và một số vùng ở Đông Nam Á.

Việc sử dụng thuốc kháng sinh quá mức và không phù hợp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng mầm bệnh kháng thuốc kháng sinh. “Hiểu được các mô hình tiêu thụ kháng sinh toàn cầu có thể giúp chúng ta giải quyết một số thách thức về sức khỏe cộng đồng, từ việc chống lại các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc cho đến việc cung cấp khả năng tiếp cận điều trị cơ bản”, Annie Browne, nhà khoa học dữ liệu làm việc cho dự án GRAM, cho biết.

Nguồn: Medicalxpress.com