Ngày 19/9, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố lập danh sách đen các công ty nước ngoài có thể làm tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc hành động chống lại lợi ích kinh tế của Trung Quốc.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Các công ty nằm trong danh sách đen bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu bất kỳ thứ gì từ Trung Quốc hoặc đầu tư vào quốc gia này.

Động thái trên của Trung Quốc được cho là nhằm vào các công ty Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang. Cùng với việc cấm TikTok và WeChat, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn hàng chục công ty Trung Quốc mua các sản phẩm của Mỹ.

Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy” nhằm hạn chế khả năng sử dụng chip, phần mềm và công nghệ có xuất xứ từ Mỹ.