Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt qua ngưỡng 10 triệu người, với hơn 500.000 người tử vong, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Jio health
Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Jio health

Tính đến ngày 30/6, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ca bệnh nhất (2,6 triệu người), chiếm hơn 25% số người nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu. Số người chết tại Mỹ do Covid-19 là 126.000 người, chiếm khoảng 25% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng nhất ở các bang Texas, Florida và Arizona. Trước bối cảnh này, hàng loạt bang tại Mỹ tạm dừng kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế.

Brazil đứng thứ hai sau Mỹ với gần 1,4 triệu người nhiễm Covid-19 và 58.000 người chết. Ba quốc gia tiếp theo có số ca bệnh Covid-19 lớn nhất lần lượt là Nga (640.000 người), Ấn Độ (566.000 người) và Anh (313.000 người).

Trước đó vào ngày 29/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo dịch bệnh Covid-19 chưa thể kết thúc sớm khi các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là ở Mỹ và khu vực Mỹ Latinh.

Một số nước phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, bất chấp tác động nặng nề lên nền kinh tế.