Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B vào đầu tháng 6, các nhà khoa học tại Đại học Tây Australia (UWA) tình cờ phát hiện thực vật lớn nhất thế giới tại Vịnh Shark ở phía Tây Australia. Cụ thể, họ phát hiện một thảm cỏ biển Posidonia australis bao phủ diện tích 200 km2 giống hệt nhau về mặt di truyền.

Thực chất đây chỉ là một cây cỏ biển đơn lẻ đã tự nhân bản liên tục trong gần 4.500 năm qua thông qua một mạng lưới thân ngầm phân nhánh.

“Nếu môi trường sống không bị xáo trộn hoặc thay đổi quá nhanh, thảm cỏ biển sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng vô thời hạn trong tương lai, khiến nó trở thành bất tử”, Elizabeth Sinclair, nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Tây Australia, nhận định.

Thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thêm nhiều thí nghiệm để tìm hiểu cách thức thảm cỏ biển Posidonia australis có khả năng tồn tại trong các điều kiện thường xuyên biến đổi của Vịnh Shark.

Nguồn: UPI.com