Thông qua thiết bị quan sát EMIT trên Trạm vũ trụ Quốc tế, các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện 50 vùng “siêu phát thải” khí methane (CH4), hoặc những nơi có lượng khí thải methane (CH4) vô cùng lớn tại khu vực Trung Á, Trung Đông và phía Tây Nam nước Mỹ.

Hầu hết các địa điểm siêu phát thải đều liên quan đến hoạt động của con người trong lĩnh vực khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xử lý chất thải, hoặc nông nghiệp. Trong đó, nổi bật nhất là một mỏ dầu ở phía Đông Nam Carlsbad, New Mexico (Mỹ); cơ sở hạ tầng dầu khí ở phía Đông của thành phố cảng Hazar (Turkmenistan) trên Biển Caspi; và một khu liên hợp xử lý chất thải ở phía Nam thủ đô Tehran của Iran.

Luồng khí CH4 từ những nguồn phát thải này rộng từ 3,3km đến 32km. Các nhà nghiên cứu ước tính chỉ riêng ba nguồn kể trên đã cùng nhau tạo ra khoảng 77.110 kg khí thải CH4 mỗi giờ.
Khí CH4 là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu sau khí carbon dioxide (CO2). Nó là loại khí nhà kính mạnh hơn 28 lần so với CO2.

Nguồn: Livescience.com