Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Địa chấn Quốc gia thuộc Đại học Chile phát hiện hơn 30.000 trận động đất lớn, nhỏ đã làm rung chuyển Nam Cực kể từ cuối tháng tám đến nay.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Nổi bật nhất là trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại eo biển Bransfield, gần bán đảo Nam Cực.

Các nhà khoa học giải thích, khu vực eo biển Bransfield là nơi tiếp xúc của một số mảng kiến hoạt động nên nó thường xuyên xảy ra động đất. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến về hoạt động địa chấn trong ba tháng qua là điều khá bất thường, đặc biệt là vào tháng chín với hơn 1.000 trận động đất mỗi ngày.

Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang phân tích dữ liệu để tìm hiểu tác động của động đất đối với cấu trúc băng trong khu vực. “Chưa có bằng chứng nào cho thấy hoạt động địa chấn có ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định của các chỏm băng ở vùng Cực”, Raul Cordero, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Santiago, cho biết.