Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nỗ lực sửa chữa Kính viễn vọng không gian Hubble sau khi nó gặp sự cố máy tính vào giữa tháng sáu, khiến mọi hoạt động quan sát vũ trụ bị tạm dừng.

Cụ thể, một máy tính trên kính thiên văn được chế tạo từ những năm 1980 có chức năng điều khiển các thiết bị khoa học đã ngừng hoạt động, có thể do bảng bộ nhớ bị hỏng. Máy ảnh và các thiết bị khác của kính thiên văn đã chuyển sang chế độ an toàn.

Các nhân viên điều khiển kính thiên văn tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA đã cố gắng khởi động lại máy tính nhưng không thành công. Bây giờ, họ đang chuyển sang bộ nhớ dự phòng và có thể khởi động lại máy tính trong thời gian tới.

NASA phóng Kính viễn vọng không gian Hubble lên quỹ đạo vào năm 1990. Sau một thời gian dài hoạt động, kính thiên văn này ngày càng có nhiều dấu hiệu bị xuống cấp, bất chấp hàng loạt sửa chữa của các phi hành gia đi bộ ngoài không gian trong kỷ nguyên tàu con thoi của NASA.

Nguồn: Foxnews.com