Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã chế tạo thành công một loại khẩu trang mới gắn cảm biến có khả năng kiểm tra hơi thở của người đeo để phát hiện Covid-19. Sáng chế của họ được công bố chi tiết trên tạp chí Nature Biotechnology vào ngày 28/6.

Để sử dụng, người đeo sẽ hít thở vào khẩu trang của họ trong vòng từ 15 đến 30 phút, sau đó nhấn vào một nút trên cảm biến. Sau khoảng 90 phút, kết quả xét nghiệm Covid-19 của họ hiển thị trên dải màu tương tự như que thử thai. Công nghệ tương tự có thể được dùng để xác định các mầm bệnh khác, chẳng hạn như virus cúm.

“Khi đeo mặt nạ chẩn đoán này, bạn không chỉ ngăn chặn virus lây lan mà còn có thể xác định chính xác liệu mình có mắc bệnh hay không tương đối nhanh”, Peter Nguyen, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Wyss thuộc Đại học Harvard, cho biết.

Chi phi sản xuất nguyên mẫu khẩu trang phát hiện Covid-19 là 5 USD. Nhóm nghiên cứu cho biết sản phẩm cuối cùng có thể được tạo ra với giá rẻ hơn nữa.

Nguồn: Businessinsider.com