Các quốc gia giàu có G20 (nhóm các nền kinh tế lớn) đã chi trung bình 584 tỷ USD cho các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, mặc dù họ đã cam kết cắt giảm lượng khí thải theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết năm 2015.

Ảnh: CNN.
Ảnh: CNN.

Đó là thông tin được công bố trong báo cáo của Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững (IISD) vào tháng 11/2020.

Khi đánh giá kết quả hoạt động của các nước G20 trong việc loại bỏ dần những khoản trợ cấp dành cho nhiên liệu hóa thạch, báo cáo của IISD cho thấy ít nhất 170 tỷ USD ngân sách công của các nước này đã được cam kết đầu tư vào những lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm nay.

“Các chính phủ G20 đã không đi đúng hướng để thực hiện cam kết của họ trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Điều đáng thất vọng là họ dường như đang hành động theo hướng ngược lại”, Anna Geddes, nhà nghiên cứu tại IISD, cho biết.