NASA vừa đạt được cột mốc công nghệ mới có thể đóng góp quan trọng vào khả năng sống ngoài Trái đất trong khoảng thời gian dài.

Hút nước ngầm quá mức đã thay đổi trục quay của Trái đấtTheo công bố của NASA, Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đang tái chế 98% toàn bộ lượng nước mà các phi hành gia đem lên trạm nhờ một hệ thống tái chế cả nước tiểu và mồ hôi của các phi hành gia thành nước uống.

Các phương pháp thu hồi nước bao gồm các máy hút ẩm tiên tiến, hút hơi ẩm từ hơi thở và mồ hôi của các thành viên trên trạm.

Ngoài ra, nhóm phi hành gia còn thu lại nước tiểu bằng phương pháp chưng cất chân không. Theo đó, hệ thống “máy xử lý nước tiểu” (UPA) chưng cất nước tiểu và cho ra sản phẩm phụ là phần nước muối.

Mới đây, NASA bắt đầu thử nghiệm thiết bị mới có thể chiết xuất lượng nước còn lại trong dung dịch muối này. Cụ thể, họ đã thêm một máy xử lý nước muối (BPA) vào UPA để chiết xuất phần nước thừa còn lại. Nhờ nó, họ đã đạt tỷ lệ thu hồi nước 98% trên Trạm ISS.

Trước đây, Trạm ISS có thể tái chế khoảng 93-94% lượng nước mà các phi hành gia đem lên trạm.

Việc tinh chỉnh các công nghệ máy móc để tăng độ bền và giảm nhu cầu thay thế là yếu tố thúc đẩy các kĩ sư ECLSS đang hỗ trợ việc tái chế không khí và nước trên Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA
Việc tinh chỉnh các công nghệ máy móc để tăng độ bền và giảm nhu cầu thay thế là yếu tố thúc đẩy các kĩ sư của ECLSS nghiên cứu tái chế không khí và nước trên Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA

Thành tựu trên của Hệ thống kiểm soát môi trường và hỗ trợ sự sống (ECLSS) được coi là một cột mốc lớn. Vì mỗi thành viên trạm cần gần 3,8l nước mỗi ngày để uống, nấu thức ăn và vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt. Như vậy, có thể hình dung nếu mỗi phi hành gia phóng vào vũ trụ với 100kg nước thì họ chỉ mất đi 2kg, 98% còn lại sẽ tiếp tục được dùng đi dùng lại. Theo NASA, bước đột phá này sẽ giúp các thành viên trạm bớt lo lắng và có thể tập trung vào nhiệm vụ chính.

Dù nghe có vẻ lạ, nhưng việc tái chế nước tiểu này gần giống một số hệ thống phân bố nước trên mặt đất, chỉ khác là nó được thực hiện ở trạng thái vi trọng lực. Các phi hành gia không uống nước tiểu mà uống nước đã được thu hồi, lọc và làm sạch hơn cả nước mà chúng ta uống hiện nay trên Trái đất.

Các chuyên gia của ECLSS cho biết những hệ thống này chứa nhiều quy trình và đã được thử nghiệm nhiều lần trên mặt đất để chắc chắn nước tạo ra là sạch và uống được. Ngoài ra, các hệ thống ECLSS còn được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chúng vận hành như dự tính, và các thành phần có thể hoạt động lâu dài mà không cần sửa chữa hay thay thế nhiều.

Nguồn: