Cái giá rét của mùa đông đang khiến nhiều người khó chịu. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, chịu lạnh có thể là một cách giảm cân khả thi và có lợi cho sức khỏe cho chúng ta.


Chịu lạnh có thể là một cách giảm cân khả thi và có lợi cho sức khỏe cho chúng ta. Các chuyên gia làm đẹp thậm chí còn sáng chế ra liệu pháp đá viên như một tuyệt chiêu mới giúp mọi người trẻ hóa da mặt và chống lại sự tàn phá của thời gian.

da mat, chong lao hoa, tre hoa, meo lam dep, tuyet chieu, lieu phap da vien, da mặt, chống lão hóa, trẻ hóa, mẹo làm đẹp, tuyệt chiêu, liệu pháp đá viên

Phương pháp làm đẹp với đá viên hiện thực tế đã ra đời từ cách đây vài năm và đang được ca ngợi là vô cùng ưu việt. Bằng cách cho da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh cực điểm của các viên đá, kỹ thuật mới này có thể làm tăng tuần hoàn máu, thu nhỏ lỗ chân lông, đánh tan mỡ, xóa mờ nếp nhăn, giúp bạn khôi phục làn da săn chắc và căng bóng.

Nhiều diễn viên và ngôi sao giải trí thế giới tiết lộ đang áp dụng bí quyết chống lão hóa da này vào ban đêm, trước khi ngủ.

Hiện tại, một số salon làm đẹp cao cấp ở Anh và Mỹ đang chào mời dịch vụ trẻ hóa da mặt bằng đá viên với giá gần 100 USD cho mỗi lần điều trị. Song, không cần phải tốn tiền cho phương pháp "bảo dưỡng" làn da này tại các trung tâm làm đẹp, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng sức mạnh của liệu pháp đá viên ngay tại nhà.

Cách dễ nhất để thực hiện liệu pháp trên là dùng đá trực tiếp trên da. Cái lạnh cực điểm khiến các mạnh máu trên da co rút và sau đó giãn nở. Điều này giúp cải thiện việc cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho da, khiến da trông rạng rỡ hơn.

Tuy nhiên, một điều bạn cần lưu ý là, không nên sử dụng ngay các viên đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, mà hãy để chúng bên ngoài vài phút để bớt lạnh. Bạn cũng không gần bọc kỹ các viên đá, mà thay vào đó dùng tay không hoặc lót bằng một chiếc khăn để cầm chúng và chà xát trực tiếp lên mặt. Nếu da của bạn thuộc loại nhạy cảm, mỏng hoặc có các mao dẫn bị vỡ, chỉ chà xát đá tối đa trong 1 phút.

Cách thực hiện cụ thể như sau: Rửa sạch da mặt, sau đó chà xát viên đá khắp mặt, bắt đầu từ vùng trán, dưới mắt, ngang má, cằm và cổ theo hướng di chuyển đi lên. Mỗi lần thực hiện trung bình chỉ nên kéo dài 5 phút và không quá 1 phút đối với làn da nhạy cảm hoặc mỏng, dễ bị vỡ mao mạch.

Để gia tăng thêm các lợi ích làm đẹp đối với làn da, bạn có thể dùng nước hoa hồng, trà xanh hoặc nước có nhỏ vài giọt tinh dầu oải hương để làm đá viên. Ngoài ra, bạn có thể cho loại serum yêu thích của mình vào khay làm đá để đông lạnh và dùng nó chà xát da sau bước tẩy da chết.

Trước khi dùng kem nền để trang điểm, thoa nhẹ một viên đá lên khắp mặt để giúp da giảm kích ứng, bớt tấy đỏ và mềm mượt như được dùng kem lót. Bọc viên đá trong một lớp màng mỏng và chà xát trên cũng như dưới mắt 30 giây là mẹo giúp bạn loại bỏ đôi mắt sưng húp.