Ngoài việc được trồng để trang trí nhà cửa thì hoa nhài (hoa lài) còn được trồng để có công dụng diệt trừ vi khuẩn, trừ hôi miệng, điều hòa nội tiết, làm mịn da, tăng khả năng miễn dịch, xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Hoa, lá và rễ của hoa lài còn có thể dùng làm thuốc.

Cây hoa nhài. Ảnh minh họa.
Cây hoa nhài. Ảnh minh họa.


1. Chuẩn bị dụng cụ trồng và đất trồng

Bạn có thể tận dụng bao xi măng, bao tải, chậu, khay, thùng xốp có sẵn trong nhà hoặc mảnh đất trống trong vườn để trồng hoa nhài. Lưu ý: Dưới đáy khay đục lỗ để thoát nước.

Hoa nhài là cây ưa ấm, không chịu được giá lạnh. Nhiệt độ sinh trưởng lý tưởng nhất là 20 - 25 độ C, mở rộng ra là 22 - 35 độ C. Cây không ưa ánh nắng, phát triển tốt nhất trong môi trường nửa râm.


Thích hợp nhất để trồng hoa lài là loại đất cát ít chua, có nhiều chất mùn, tơi xốp, dễ thoát nước. Trồng trong bồn có thể dùng đất mùn, đất thịt hoặc đất hỗn hợp có chứa ít chất hữu cơ.

Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa, than bùn, mùn hữu cơ… Nên bón lót với vôi rồi phơi ải từ 15-20 ngày trước trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất.

Hoa nhài có thể trồng quanh năm, nhưng với các tỉnh phía Bắc thời vụ tốt nhất từ tháng 2-4, các tỉnh phía Nam trồng trước và sau mùa mưa. Đất làm kỹ, nhặt sạch cỏ dại, sỏi đá, khơi mương rãnh thoát nước để ruộng nhài không bị úng ngập.

Chậu hoa nhài. Ảnh minh họa.
Chậu hoa nhài. Ảnh minh họa.

2. Trồng hoa

Hoa nhài thường được nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Nên chọn những cây khỏe, không bênh hại, ụ đất ươm phải tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt, không có đá hay vụn gạch ngói. Nên giâm cành vào mùa Xuân, sau khi giâm khoảng 20 ngày thì cành sẽ ra rễ.

Nếu cây được trồng bằng cành chưa ra rễ, người trồng cần lấp đất sâu 10 - 15cm, trồng bằng gốc lấp kín phần cổ rễ, trồng bằng bầu cây thì lấp kín phần hom đã cắm vào bầu. Trồng xong tưới đẫm và thường xuyên tưới đủ ẩm cho nhài sinh trưởng, phát triển tốt.

Hoa nhài. Ảnh minh họa.
Hoa nhài. Ảnh minh họa.

3. Chăm sóc

Cây mới trồng, trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển nên giữ cho đất ẩm, mùa Đông nên hạn chế tưới nước.

Hoa nhài cần được bón nhiều phân, nhưng nên bón phân đạm một lượng vừa phải. Nên bón phân chuồng hoai mục, lân, kali và mùa Thu nhằm tăng sức đề kháng cho cây. Mùa Xuân nên bón nhiều lân để kích thích cây ra hoa.

Hoa nhài trồng trong chậu sau 2 năm nên đổi chậu một lần vào lúc đầu Xuân.

Sau khoảng 1 năm trồng, hoa nhài bắt đầu nở hoa.