Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Louisville và Đại học Emory, việc giảm stress trong kỳ rụng trứng giúp phụ nữ có khả năng mang thai cao hơn.

Những phụ nữ bị stress trong thời gian rụng trứng có ít hơn 40% cơ hội mang thai so với bình thường. Đó là kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học tại Đại học Louisville và Đại học Emory công bố trên tờ Annals of Epidemiology.

Phụ nữ không bị stress có khả năng mang thai cao hơn. Ảnh minh hoạ.

“Với những phụ nữ đang cố gắng thụ thai, các yếu tố sức khỏe tâm lý và sự hạnh phúc cũng quan trọng không kém những yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc, uống rượu, thừa cân” - tiến sỹ Kira Taylor, tác giả của nghiên cứu - cho biết.