37% phụ nữ “lên đỉnh” trong khi mơ; đàn ông cũng có những “giấc mơ ướt” từ thời niên thiếu cho tới lúc 30 tuổi.

giai-ma-cam-giac-len-dinh-trong-giac-mo

Ảnh minh họa: Health.

Theo Health Sina, thực tế nhiều phụ nữ có những cảm giác tình dục rất thật trong khi ngủ. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Tình dục, Giới tính và Sinh sản Kinsey ở Bloomington, Mỹ,cho biết, trên thực tế, nữ giới thường xuyên đạt “cực khoái đêm” từ thời niên thiếu tới 50 tuổi, cho dù họ còn độc thân hay đã kết hôn.

Báo cáo thu thập dữ liệu dựa trên các cuộc phỏng vấn với 11.000 người về tình dục, đời sống tình dục và mức độ đạt cực khoái của họ. 70% đàn ông cũng có những “giấc mơ ướt” từ thời niên thiếu cho tới lúc 30 tuổi, 37% nữ giớiở độ tuổi 45đạt cực khoái trong khi ngủ.

Jade 24 tuổi, cho biết cô thường lên đỉnh trong khi ngủ vài lần trong tuần.Jadenói trên Broadly rằng: “Đôi khi tôi đã quá chán ngán việc sống độc thân không quan hệ tình dục. Bộ não nhắc nhớ tôi rằng mình vẫn có thể đạt cực khoái”.

Tiến sĩ Debby Herbenick, phó giáo sư tại Đại học Indiana, nhà nghiên cứu ở Viện Kinsey, cho rằng khoái cảm của phụ nữ là do tâm lý. Gần một nửa nữ giới đã kết hôn thường xuyên đạt cực khoái trong đời sống tình dục vợ chồng, nhưng 1/10 cho biết họ chưa bao giờ đạt đến 'đỉnh'. Một số yếu tố khiến phụ nữ không thể đạt cực khoái như đối tácích kỷkhông quan tâm, thiếu thông tin về việc làm thế nào để đạt cực khoái và tự ti ngoại hình. Do tính chất tâm lý, nên cực khoái khi ngủ đến một cách tự nhiên chứ không đơn giản như thủ dâm. Tỷ lệ đạt cực khoái cao ở độ tuổi 20, 30 và 40.

Các chuyên gia cho rằng chìa khóa để đạt được cực khoái trong khi ngủ là do tưởng tượng. Không cần phải kích thích trực tiếp kích thích vào bộ phận sinh dục mà tất cả mọi thứ xảy ra rất tự nhiên trong não bộ.