Thông tin này được đưa ra tại Phiên họp lần thứ 27 Ủy ban Phối hợp (UBPH) về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Viện sĩ Đ.X Páp-lốp (Pavlop), Chủ tịch Phân ban Nga đã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ 27 UBPH về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Tại phiên họp, hai bên nhận định, dù tình hình chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, nhưng trung tâm vẫn đạt được những bước tiến quan trọng: Cơ sở vật cất kỹ thuật của trung tâm phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu ở cả cơ sở chính và các chi nhánh đã được tăng cường đáng kể; Công tác thu hút cán bộ khoa học, xây dựng lực lượng phía Việt Nam được quan tâm và đạt kết quả tốt; Sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai phía Việt Nam và Nga của trung tâm được duy trì tốt...

Trong năm qua, trung tâm đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu gồm 20 đề tài và một nhiệm vụ kỹ thuật. Các vấn đề về nghiên cứu phục vụ khai thác, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật; nghiên cứu điều trị các bệnh nhiệt đới, bệnh nhân bị phơi nhiễm đi-ô-xin tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu… Từ tháng 9-2014 đến nay, có 4 cán bộ Việt Nam bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học, trong đó có hai nghiên cứu sinh ở LB Nga.

Trong thời gian tới, UBPH về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; khai thác thế mạnh, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ phục vụ quốc phòng, kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga. Hai bên đề xuất tổ chức phiên họp lần tới vào năm 2017 tại Mát-xcơ-va (Nga).

Kết thúc phiên họp, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Viện sĩ Đ.X Páp-lốp, Chủ tịch Phân ban Nga đã ký Biên bản Phiên họp.