Sáng 5/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp ông Daren Tang - Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) Singapore.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã khẳng định: “Hiện nay Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến hoạt động và hiệu quả bảo hộ, thực thi SHTT. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã làm tốt các hoạt động trong lĩnh vực này. Nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được hưởng lợi từ sự tạo điều kiện của Cục SHTT”.

Tìm đọc: Chuyên đề về sở hữu trí tuệ với chủ đề "Chạm vào tài sản vô hình"

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại buổi tiếp ông Daren Tang. Ảnh: Thu Hiền
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại buổi tiếp ông Daren Tang. Ảnh: Thu Hiền

Cho rằng Singapore là quốc gia hàng đầu về kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng mong muốn hai bên thảo luận sâu để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực này.

Ông Daren Tang chia sẻ, để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, điều quan trọng là có chính sách phát triển SHTT tốt. “Chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam nhưng đồng thời cũng học tập được nhiều từ Việt Nam, bởi có hai mảng các bạn đang làm rất tốt. Thứ nhất, cơ quan SHTT quốc gia của Việt Nam được quản lý bởi bộ phụ trách về đổi mới sáng tạo - Bộ KH&CN. Còn ở Singapore, cơ quan SHTT trực thuộc Bộ Tư pháp. Thứ hai, Bộ KH&CN đã lập Viện Khoa học SHTT, chứng tỏ từ vài năm trước, Việt Nam đã xác định SHTT không đơn thuần là xác lập quyền hợp pháp của các đối tượng SHTT, mà đã tính đến khía cạnh thương mại hóa của SHTT” - ông Tang nói.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Cơ quan SHTT Singapore đã có buổi làm việc với Thứ trưởng KH&CN, Cục trưởng Cục SHTT Trần Việt Thanh và lãnh đạo các đơn vị liên quan trong bộ.

Tại buổi làm việc này, ông Daren Tang đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của Singapore trong công tác SHTT thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đặc biệt nhấn mạnh chính sách hỗ trợ các startup thế chấp tài sản trí tuệ để vay vốn khởi nghiệp.