Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 18/2, các nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý thuộc Đại học Innsbruck (Áo) đã phát hiện một dạng cấu trúc tinh thể băng đá mới bằng cách áp dụng phương pháp nhiễu xạ neutron. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho nó là băng XIX.

Hầu như tất cả nước đóng băng tự nhiên trên Trái đất, dù là băng hay tuyết, đều tồn tại ở dạng tinh thể lục giác – đặc trưng bởi các vòng nguyên tử oxy có sáu cạnh. Trong 100 năm qua, các nhà khoa học đã mô tả tổng cộng 18 dạng băng khác nhau, mỗi dạng có sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử oxy và hydro.

“Trong băng VI, các nguyên tử H sắp xếp ngẫu nhiên trong mạng tinh thể. Nhưng đối với băng XIX, các nguyên tử H sắp xếp đối xứng theo một khuôn mẫu nhất định”, Thomas Loerting, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nhóm nghiên cứu hy vọng, việc chụp ảnh và nghiên cứu các dạng băng mới sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về bản chất của liên kết hydro trong nước.

Nguồn: UPI.com