Các sản phẩm được trưng bày tại Tuần lễ tập trung vào sáu lĩnh vực: cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa.

Sáng ngày 16/11, Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị (Cục Thông tin KH&CN quốc gia NASATI, Bộ KH&CN) đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học & công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

“Đây là một trong nhiều sự kiện mà chúng tôi đã phối hợp với các hiệp hội đang hoạt động sàn giao dịch công nghệ, cũng như các đơn vị liên quan tổ chức nhằm giới thiệu, kết nối cung cầu công nghệ giữa các nhà khoa học ở các viện, trường với các doanh nghiệp”, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng NASATI, phát biểu trong lễ khai mạc. “Chúng tôi hy vọng qua sự kiện này, các đơn vị có thể tìm thấy cơ hội hợp tác, nghiên cứu phát triển để thúc đẩy hoạt động của hai bên, góp phần đạt được những hiệu quả kinh tế trong thực tiễn”.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu trong lễ khai mạc. Nguồn: vnautomate.net
Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu trong lễ khai mạc. Nguồn: vnautomate.net

Tương tự những lần trước, sự kiện lần này đã thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp thuộc các hiệp hội đang hoạt động tại sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị (đặt tại tầng 1, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến tại địa chỉ techmartvietnam.vn). Tất cả có hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, thuộc sáu lĩnh vực: cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa.

Ngoài việc thương mại hóa thành công trên thị trường, hầu hết các sản phẩm trong số này đều được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam. Tiêu biểu là các thiết bị chiếu sáng thông minh của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Công ty CP Sao Thái Dương, thiết bị vật lý trị liệu của Công ty TNHH Thương Nam...

“Tuần lễ đã trở hành một điểm hẹn thường niên để các nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin và phát triển các ý tưởng mới. Thông qua các sự kiện như thế này, chúng tôi thấy hiệu quả giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng trong nước và quốc tế đã thực sự tăng lên”, bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương, phát biểu.

Để tăng cường cơ hội trao đổi giữa các bên, song song với triển lãm giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ Tuần lễ còn diễn ra bốn tọa đàm với các chủ đề: Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp hữu cơ, ngân hàng và bảo hiểm; Ứng dụng xanh vào hành trình cuộc sống; Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường; Xây dựng nội dung và làm video hỗ trợ kinh doanh trên mọi nền tảng số, trên nền tảng chat GPT.

Triển lãm kéo dài từ ngày16-18/11/2023, tại tầng 1, số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.