Nghiên cứu quy mô lớn của Úc dựa trên 19 triệu bệnh nhân tiểu đường cho thấy căn bệnh này làm tăng nguy cơ ung thư tổng thể ở nam giới là 19%, ở nữ giới lên đến 27%.

Kết quả trên của công trình của Viện Sức khỏe Toàn cầu George (Úc), vừa công bố trên tạp chí khoa học Diabetologia số ngày 19-7.

Cụ thể, nếu phân loại theo giới tính, tỉ lệ ung thư tổng thể của nam giới bị tiểu đường so với nam giới không tiểu đường tăng đến 19%. Khác biệt này ở nữ giới còn cao hơn, 27%. Nếu cùng mắc bệnh tiểu đường ở mức độ như nhau, một bệnh nhân nữ sẽ có nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn bệnh nhân nam: ung thư thận cao hơn 11%, ung thư miệng 13%, ung thư dạ dày 14% và ung thư bạch cầu là 15%. Tuy nhiên, nam giới bị tiểu đường lại có nguy cơ ung thư gan cao hơn 12% so với nữ giới bị tiểu đường.

Bệnh tiểu đường làm nguy cơ ung thư tổng thể ở phụ nữ tăng lên đến 27% - ảnh minh họa từ Internet

Bệnh tiểu đường làm nguy cơ ung thư tổng thể ở phụ nữ tăng lên đến 27% - ảnh minh họa từ Internet

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ hơn 100 nghiên cứu và bộ dữ liệu, thu thập hồ sơ y tế của hơn 19 triệu bệnh nhân tiểu đường type 1 và 2, cùng một số dữ liệu đối chiếu từ những người nam và nữ khỏe mạnh.

Tất cả các cơ chế khiển tiểu đường làm gia tăng nguy cơ ung thư khủng khiếp đến vậy vẫn chưa được giải mã nhưng các nhà khoa học tin rằng lượng đường trong máu cao sẽ dễ làm hỏng DNA. Hỏng DNA, theo nhiều nghiên cứu trước đây, là một nguyên nhân lớn gây ung thư.

"Phụ nữ thường dành nhiều thời gian hơn nam giới ở giai đoạn tiền tiểu đường, nơi mức đường huyết bắt đầu cao nhưng chưa được chẩn đoán tiểu đường. Sau khi chẩn đoán bệnh, phụ nữ thường không nhận được mức độ điều trị giống như nam giới" – tiến sĩ Toshiaki Ohkuma, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học mong rằng nghiên cứu sẽ đưa ung thư vào danh sách các bệnh cần tầm soát thường xuyên hơn, nếu chẳng may bạn bị mắc bệnh tiểu đường.

Tác giả Ohkuma khuyên mọi người cần tuân thủ điều trị bệnh tiểu đường, cố gắng kiểm soát đường huyết tốt thông qua thay đổi lối sống và dùng thuốc để ngăn ngừa ung thư.