Điều tra của Đại học Cần Thơ năm 2013 cho thấy, 88% số nông dân được hỏi đã rửa bình phun thuốc ngay tại kênh nội đồng hoặc các mương, ao trong ruộng - theo TS Toàn.

Bao bì của các loại thuốc bảo vệ thực vật xả ra ngoài môi trường một cách bừa bãi. Ảnh: Loan Lê

Nước rửa các dụng cụ này được đổ ngay trong ruộng. Số 22% còn lại mang bình phun thuốc ra rửa và đổ nước thải trực tiếp trong kênh. Thói quen này đã đưa thuốc BVTV vào nước kênh rạch, gây ô nhiễm nước mặt.

Với hỗn hợp thuốc còn thừa sau khi phun, 48% số hộ được hỏi phun thêm cho lúa, hoa màu ven bờ ruộng hay những nơi sâu bệnh nhiều. Khoảng 43% số người được hỏi cho biết đã đổ phần thuốc thừa đó xuống ruộng; 5% đổ xuống kênh rạch. Cách xử lý này khiến hóa chất BVTV phát tán trong nguồn nước mặt, vừa tác động đến hệ thủy sinh vật vừa khiến người bị phơi nhiễm khi sử dụng nước để ăn uống, vệ sinh - TS Toàn cho biết.