Trái đất dường như quá nhỏ bé đối với tham vọng kinh tế của Trung Quốc khi quốc gia này đang xem xét khả năng thành lập một khu kinh tế đặc biệt trong không gian vào năm 2050.

Ảnh: Jonny Lindner.
Ảnh: Jonny Lindner.

Dự án hứa hẹn sẽ mang lại cho Trung Quốc khoảng 10 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Bao Weimin, người phụ trách Ủy ban Khoa học và Công nghệ tại Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), cho biết khu kinh tế mới bao gồm phần không gian gần Trái đất, Mặt trăng và vùng giữa.

Trung Quốc có thể gặt hái nhiều lợi ích từ khu kinh tế Trái đất - Mặt trăng, ví dụ như phát triển du lịch vũ trụ, khai thác khoáng sản hoặc tiến hành các thí nghiệm trên Mặt trăng.

“Để thực hiện điều này, Trung Quốc cần nghiên cứu các hệ thống vận chuyển hàng không vũ trụ đáng tin cậy, có giá thành thấp để kết nối Trái đất với vệ tinh tự nhiên của nó”, Weimin nhận định. “Các công nghệ cơ bản cho dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trong khi công nghệ vận tải chủ chốt được tạo ra vào năm 2040. Đến giữa thế kỷ này, Trung Quốc có thể thiết lập thành công khu kinh tế vũ trụ.”