Trang trại trồng rau trên nóc nhà lớn nhất thế giới dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại thủ đô Paris, Pháp, vào mùa xuân năm 2020.

Ảnh: Guardian.
Ảnh: Guardian.

Nó nằm trên tầng thượng của tòa nhà 6 tầng thuộc khu liên hợp triển lãm Paris Expo Porte de Versailles với diện tích khoảng 14.000 m2.

Trang trại lớn bằng hai sân bóng đá này có khả năng cung cấp một tấn hoa quả và rau củ cho cư dân địa phương mỗi ngày.

Khoảng 30 loài cây sẽ được trồng theo mô hình thẳng đứng để tiết kiệm diện tích. Toàn bộ sản phẩm rau củ đều được canh tác theo phương thức hữu cơ, trang trại sẽ không sử dụng thuốc trừ sâu và hạn chế dùng nước. Khách tham quan có thể mua sản phẩm và ăn uống tại nhà hàng trên nóc nhà.

Chính quyền Paris cam kết sẽ phủ xanh ít nhất 100 hecta không gian đô thị vào năm 2020, bao gồm những nông trại lớn trong thành phố. Hiện nay, thành phố đang xây dựng một lối đi bộ kết hợp trang trại bên dưới đường tàu điện trên cao và vận hành một trang trại trồng nấm hữu cơ ở bãi đỗ xe dưới lòng đất cũng như trang trại sinh thái ở đường sắt cũ.

Trang trại đô thị sẽ giúp giảm quãng đường vận chuyển thực phẩm cũng như giảm lượng khí thải carbon.