Công ty Toyota và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đang hợp tác với nhau để chế tạo một chiếc xe điều áp tự lái trên Mặt trăng.

Chiếc xe tự lái của Toyota và JAXA. Ảnh: Toyota
Chiếc xe tự lái của Toyota và JAXA. Ảnh: Toyota

Chiếc xe này có 6 bánh xe, chiều rộng 6 m, chiều cao 3,8 m, tương đương kích thước của hai chiếc xe buýt nhỏ. Nó có khả năng chở từ 2 đến 4 hành khách và di chuyển quãng đường dài hơn 10.000 km trên bề mặt của Mặt trăng.

Hành khách có thể sống trong chiếc xe điều áp mà không phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ.

Theo Toyota, phương tiện do họ phát triển sử công nghệ pin nhiên liệu (FCV) chứa cả hydro và oxy nén. Những phân tử này tương tác với nhau để tạo ra điện cung cấp cho chiếc xe. Loại pin nhiên liệu FCV chỉ thải ra nước và sản sinh nhiều năng lượng.

Chiếc xe dự kiến hoàn thành và được đưa vào hoạt động vào năm 2029.

“Với địa hình phức tạp và điều kiện môi trường khắc nhiệt, nhiều bức xạ của Mặt trăng, một chiếc xe tự hành sử dụng pin nhiên liệu sẽ giúp các phi hành gia di chuyển được khoảng cách xa hơn. Phương tiện như vậy rất cần thiết cho các mục tiêu thám hiểm Mặt trăng trong tương lai”, Koichi Wakata, Phó chủ tịch JAXA, cho biết.