Các nhà khảo cổ Anh đã vô cùng sốc trước số lượng hài cốt trong hố chôn tập thể dưới ga tàu điện.


Hố chôn tập thể kể trên được tiến hành khai quật vào ngày 16/11 tại ga tàu điện Crossing Metrolink ở thành phố Manchester (Anh).

Tại hố chôn, người ta tìm thấy ít nhất 277 bộ hài cốt, vượt xa dự tính ban đầu. Trước đó, trong dự án trùng tu và mở rộng nhà ga tàu điện này, các công nhân đã phát hiện ra dấu tích của hố chôn tập thể từ thế kỷ 18. Vào thời điểm đó, các nhà khảo cổ ước tính chỉ có khoảng 130 bộ hài cốt.

Đặc biệt, các nhà khảo cổ cho biết, các bộ xương này được đặt chồng lên nhau, với nhiều tư thế "lạ".

Ông Pat Karney, phát ngôn viên của Cơ quan giao thông vận tải Manchester cho biết: "Đây là một phát hiện có ý nghĩa lớn lao với thành phố Manchester trong dự án mở rộng hệ thống xe điện của thành phố. Các nhà khảo cổ học đang gấp rút nghiên cứu về hố chôn tập thể này."

Hiện, các hài cốt được chôn cất tại nghĩa trang thành phố.