Những đám mây có hình vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện dày đặc vào tuần trước trên bầu trời thành phố Cape Town, Nam Phi.

may-hinh-ufo-luon-tren-troi-nam-phi

Mây thấu kính trên núi Table, Nam Phi.

Theo Sciencealert, những đám mây này được gọi là mây dạng thấu kính (Altocumulus lenticularis) do chúng có hình dạng giống như một thấu kính. Mây dạng thấu kính là những đám mây ở trạng thái tĩnh, hình thành ở những nơi có vĩ độ cao, thường là ở gần các ngọn núi lớn. Khi có dòng không khí ẩm bay ngang qua một ngọn núi hay dãy núi, thỉnh thoảng sẽ hình thành những gợn mây hình sóng ở phía sườn hướng gió. Từ trên đỉnh cao của những cơn sóng mây này, những đám mây dạng thấu kính được hình thành khi lớp không khí ẩm đạt đến một điểm bão hòa nhất định.

Chúng không phải lúc nào cũng có hình dạng giống như những đám mây xuất hiện ở Cape Town tuần vừa rồi. Tùy thuộc vào điều kiện của khối khí, mây dạng thấu kính có thể có hình dạng rộng và bằng phẳng, hoặc có hình dạng tròn tròn và cô đặc như hình những chiếc đĩa bay. Ngoạn mục nhất chính là đôi khi chuỗi các đám mây thấu kính hình thành chồng chất lên nhau, tạo ra vô vàn những ngọn sóng mây thấu kính dạng đứng.

Trong nhiều năm qua, vì có hình dạng kì quái và giống như những chiếc đĩa bay nên nhiều người thường nhầm lẫn chúng là những vật thể bay không xác định.

may-hinh-ufo-luon-tren-troi-nam-phi-1

Những đám mây giống UFO nổi bật trên nền trời xanh của thành phố Cape Town.