Trong vòng 5 phút, máy dò này phát hiện được bất kỳ biến thể nào của virus corona ở trong phòng với độ chính xác từ 77 - 83%.

Hiện nay, chúng ta chẳng biết mình có an toàn không khi ở trong một căn phòng chật kín người. Nếu chẳng may bị nhiễm virus, thì phải mất 5 ngày chúng ta mới xác định được tình trạng. Giờ đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) tạo ra một thiết bị có thể phát hiện các hạt virus SARS-CoV-2 trong không khí chỉ trong 5 phút.

Cho đến nay, các công cụ phát hiện tức thời virus trong không khí vẫn gặp khó khăn trong việc hút đủ lượng khí cần thiết để làm cô đặc các hạt virus. Các mẫu thiết bị trước đây chỉ hút được 2 - 8 lít không khí/phút. Ngoài ra, các thiết bị đó cũng không thể cho kết quả xét nghiệm không khí ngay lập tức mà phải dựa vào xét nghiệm PCR, thường mất 24 tiếng mới cho ra kết quả.

Trong khi đó, thiết bị mới có thể hút và luân chuyển khoảng 1.000 lít khí/phút. Trong khi dòng khí được luân chuyển, thiết bị sẽ bẫy các hạt virus vào một dung dịch lỏng bên trong. Khoảng 5 phút sau, một cảm biến sinh học sẽ kiểm tra dung dịch. Cảm biến sanh học này - được làm từ một điện cực gắn vào protein của hệ thống miễn dịch từ một con lạc đà không bướu (llama). Các protein của llama sẽ dính vào các protein gai của bất kỳ loại virus corono nào đi nganh qua.

Tiếp theo, một dòng điện chạy qua cảm biến làm cho protein gai của virus mất đi các electron. Một cảm biến khác phát hiện ra thay đổi đó, và thiết bị sẽ xác minh sự có mặt của Covid. Thiết kế trên dựa vào một phiên bản trước đây dùng để phát hiện một protein trong não bệnh nhân Alzheimer.

Nhóm nghiên cứu cạnh máy lấy mẫu aerosol SARS-CoV-2 bằng xoáy tụ ướt mà họ tạo nên. Ảnh: Shubham Sharma
Nhóm nghiên cứu cạnh máy lấy mẫu aerosol SARS-CoV-2 bằng xoáy tụ ướt mà họ tạo nên. Ảnh: Shubham Sharma

Báo cáo trên tạp chí Nature Communications cho biết độ chính xác của thiết bị là 77 - 83%, song không phân biệt các biến thể. Nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm thiết bị trong căn hộ của hai bệnh nhân Covid dương tính và phát hiện ra virus chỉ sau 5 phút.

Giá thành để tạo ra thiết bị này trong phòng thí nghiệm là khoảng 1.400 tới 1.900 USD, kích cỡ bằng lò vi sóng. Theo nhóm nghiên cứu, họ có thể thiết kế nó để dò tìm các loại virus hay gây bệnh khác trong không khí, chẳng hạn như virus cúm, virus hợp bào hô hấp RSV. Miễn là virus có một protein trên bề mặt, công nghệ này sẽ có cơ hội phát hiện ra nó.

Rồi đây, mẫu máy dò này có thể sẽ được dùng để phát hiện virus trong bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân bay và các điểm công cộng khác. Ngoài ra, nó còn có thể giúp các nhà hoạch định chính sách có các chiến lược đối phó với virus.

Nguồn: