Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, tàu thăm dò Mặt trăng Hằng Nga 5 vừa kích hoạt bốn động cơ để di chuyển ra khỏi quỹ đạo Mặt trăng, sẵn sàng mang mẫu vật đất đá từ Mặt trăng về Trái đất.

Tàu đổ bộ của tàu Hằng Nga 5 hạ cánh trên Mặt trăng. Ảnh: CGTN.
Tàu đổ bộ của tàu Hằng Nga 5 hạ cánh trên Mặt trăng. Ảnh: CGTN.

Hằng Nga 5 là một trong những nhiệm vụ phức tạp và thách thức nhất mà Trung Quốc từng thực hiện. Tàu vũ trụ rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam nhờ tên lửa Trường Chinh 5 vào ngày 24/11.

Tàu thăm dò Hằng Nga 5 nặng tổng cộng 8,2 tấn, bao gồm bốn thành phần chính là tàu quay quanh quỹ đạo, tàu đổ bộ, phương tiện vận chuyển mẫu vật và khoang hồi quyển. Tàu đổ bộ hạ cánh xuống Mặt trăng vào ngày 1/12, sau đó dùng máy khoan và cánh tay robot để thu thập khoảng 2 kg đất, đá trên bề mặt Mặt trăng và đặt vào phương tiện vận chuyển mẫu vật.

Khoang hồi quyển có nhiệm vụ đưa hộp đựng mẫu vật quay trở lại Trái đất. Dự kiến, nó sẽ hạ cánh xuống khu vực Nội Mông ở phía Bắc Trung Quốc sau khi tách khỏi phần còn lại của tàu vũ trụ và thả trôi bằng dù. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới mang được mẫu vật Mặt trăng trở lại Trái đất an toàn sau Mỹ và Nga.