Tính đến thời điểm hiện tại, châu Mỹ đã có hơn ba triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết và hơn 1.300 người đã chết vì căn bệnh này trong năm nay. Đây là tỷ lệ mắc bệnh hằng năm cao thứ hai kể từ năm 1980, khi Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) bắt đầu thu thập dữ liệu về số ca bệnh sốt xuất huyết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhiệt độ gia tăng và sự thay đổi về lượng mưa có thể giúp giải thích xu hướng này.Vật trung gian chính truyền bệnh sốt xuất huyết, muỗiAedes aegypti, phát triển mạnh ở nhiệt độ khoảng 30°C và trong điều kiện ẩm ướt.

“Chúng tôi quan sát thấy sự gia tăng các ca bệnh sốt xuất huyết vượt quá dự kiến trong giai đoạn này”, Cláudia Codeço, một nhà dịch tễ học tại tổ chức Oswaldo Cruz Foundation ở Brazil, cho biết. “Kỷ lục 3,2 triệu trường hợp sốt xuất huyết được báo cáo vào năm 2019 có bị phá vỡ vào năm 2023 hay không tùy thuộc vào cách thức bệnh lây lan ở khu vực Trung Mỹ và Bắc Mỹ, bởi vì đỉnh điểm của mùa sốt xuất huyết ở Nam Mỹ đã qua”.