Vào ngày 2/9, Quỹ Nobel đã hủy bỏ quyết định mời đại sứ Nga, Belarus và Iran tới dự lễ trao giải Nobel năm nay tại Stockholm (Thụy Điển).


Khung cảnh lễ trao giải Nobel tại Stockholm, Thụy Điển năm 2021. Ảnh: Reuters
Khung cảnh lễ trao giải Nobel tại Stockholm, Thụy Điển năm 2021. Ảnh: Reuters

Quỹ Nobel ban đầu mời các quốc gia này theo “thông lệ trước đó”nhằm tăng cường đối thoại giữa các quốc gia trong bối cảnh chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc, nhưng họ cho biết quyết định này đã gây ra “phản ứng mạnh mẽ”, theo The New York Times. Nhiều chính trị gia Thụy Điển phản đối lời mời vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và vấn đề nhân quyền ở Iran. Một số người thậm chí còn tuyên bố tẩy chay buổi lễ.

Những người đoạt giải Nobel năm nay được công bố vào đầu tháng 10.Sau đó, họ sẽ đến tham dự buổi lễ trao giải vào ngày 10/12, nhân dịp kỷ niệm ngày mất của người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel vào năm 1896.