Nhà khoa học Việt Nam cùng đồng nghiệp quốc tế vừa công bố một loài thằn lằn ngón mới cho khoa học được tìm thấy ở Lào.

Mẫu vật chuẩn do nhóm nghiên cứu thu thập tại tỉnh Khammouane, miền Trung Lào được so sánh và phân tích với các loài cùng giống phân bố ở Lào và Việt Nam. Loài mới có tên là Cyrtodactylus rufford Luu, Calame, Nguyen, Le, Bonkowski, & Ziegler, 2016.

Tên của loài nhằm vinh danh Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Rufford (Anh) vì những đóng góp cho nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển, trong đó có Lào và Việt Nam.

Thằn lằn ngón rufford (Cyrtodactylus rufford)  -  Ảnh: Lưu Quang Vinh

Thằn lằn ngón rufford (Cyrtodactylus rufford).Ảnh: Lưu Quang Vinh.

Thằn lằn ngón mới có chiều dài đầu và thân 72 mm, con đực có 42-43 lỗ trước hậu môn, đầu có các đốm nâu sẫm, vệt khoang cổ liên tục, thân có 3-4 sọc ngang sáng màu.

Nghiên cứu trên là kết quả hợp tác giữa nhà khoa học Lưu Quang Vinh (Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) cùng đồng nghiệp ở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Đại học Tổng hợp Cologne và Vườn thú Cologne (Đức).